Nhà máy sản xuất gỗ... hành dân

Thứ hai, 22/12/2014 11:04

(Cadn.com.vn) - Công ty CP Kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt (Cty Long Việt), đóng tại xã Thuận Hạnh, H. Đắc Song, Đắc Nông chính thức đi vào hoạt  động từ năm 2012. Cũng từ thời điểm này, hàng trăm người dân ở các thôn Thuận Tân, Thuận Thành, Thuận Tiến (xã Thuận Hạnh) ngày đêm hứng chịu sự "tra tấn" từ bụi gỗ, ô nhiễm nước thải do nhà máy này gây ra.

Giữa tháng 12-2014, chúng tôi tìm về thôn Thuận Tân (xã Thuận Hạnh) chứng kiến nhiều nhà dân dùng những tấm vải che trước cổng, cửa nhà, phòng ngủ..., thậm chí có người ở nhà mà đeo khẩu trang.

Hỏi chuyện, ông Nguyễn Anh Sơn, (thôn Thuận Tân) vớ lấy tấm vải che rồi... rủ, một "cơn mưa" bụi gỗ bay tung tóe phủ kín người chủ nhà và khách. "Từ khi nhà máy gỗ Long Việt hoạt động, hàng ngày chúng tôi phải chịu cảnh "tra tấn" của khói đen và bụi gỗ như thế này. Nhiều khi đang ăn cơm bụi bay vào đầy nhà nên chẳng nuốt nổi. Chúng tôi phải dùng vải ngăn bụi nhưng chẳng ăn thua, có khi ngủ phải bịt khẩu trang nữa", ông Sơn nói.

Nước thải do Cty Long Việt thải ra đường.

Tại nhiều khu vườn trồng cà-phê ở xã Thuận Hạnh, bụi gỗ cũng bám trắng xóa. Theo phản ánh của các hộ dân, không chỉ gây bụi, nhà máy còn xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài, gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước sinh hoạt. Tại những chỗ xả nước thải, nước đen ngòm, đặc sệt chảy từng dòng hôi nồng nặc. Lo sợ nguồn nước giếng bị ô nhiễm, nhiều hộ dân không dám sử dụng nước giếng, một số hộ dân lái xe hàng cây số đi chở nước về dùng, số khác mang can đi mua nước về uống...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Sáu, Trưởng Phòng Quản trị nhân sự Cty Long Việt, thừa nhận chuyện nhà máy gây ô nhiễm môi trường. Theo ông Sáu, hiện nhà máy vẫn đang ở trong giai đoạn chạy thử. Cty đang đầu tư khoảng 28 tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải và khói bụi, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Trong thời gian chờ hệ thống xử lý nước thải và khói bụi đi vào hoạt động, Cty đã lắp hệ thống nước phun mưa để giảm bụi.

Hàng ngày, bụi gỗ từ nhà máy bay vào nhà dân có thể gom thành đống.

Còn người dân xã Thuận Hạnh, để cứu mình, họ nhiều lần kéo nhau đến trước cổng cty để phản đối. Người dân cũng đã viết đơn cầu cứu UBND xã Thuận Hạnh. Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh Nghiêm Xuân Dưng phản hồi theo đơn của các hộ dân, cho biết: "UBND xã đã làm việc với Cty nhiều lần và Cty đã hứa khắc phục nhưng hiện nay vẫn còn bụi và nước thải, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân...". 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi nhận được phản ánh của các hộ dân, UBND tỉnh Đắc Nông đã thành lập một đoàn để tiến hành kiểm tra, đồng thời kết luận Cty Long Việt có những sai sót như: không quản lý chứng từ chất thải nguy hại theo quy định, chưa báo cáo chất thải nguy hại theo định kỳ... UBND tỉnh Đắc Nông yêu cầu Cty này thực hiện đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường, tập trung xử lý các cửa xả thải và các vấn đề khác liên quan đến môi trường như khí thải, bụi...

H.Phúc